Đơn Hàng Từ Sát Nhân (tên tiếng Hàn: 타겟, tiếng Anh: Don’t Buy The Seller) có nội dung mang tính thời sự, được kể dưới dạng một tựa phim kinh dị giật gân.

Poster phim Đơn Hàng Từ Sát Nhân
Poster phim Đơn Hàng Từ Sát Nhân

Nội dung phim rất dễ hiểu, xoay quanh một chị gái tên Soo-hyun (Shin Hye-sun), vừa chuyển đến căn nhà mới, cần mua một chiếc máy giặt cũ qua một ứng dụng trực tuyến. Thế nhưng, khi nhận được hàng, chị ta phát hiện máy giặt không hoạt động và bị lừa tiền. Tức giận vì sự vô trách nhiệm của người bán, chị ta để lại bình luận gọi người bán là kẻ lừa đảo và báo cảnh sát. Nhưng chị ta không biết rằng, người bán là một tên sát nhân tâm thần, dùng ứng dụng trực tuyến để dụ dỗ nạn nhân của mình. Bình luận của chị ta khiến cho việc săn mồi của hắn trở nên khó khăn hơn, nên hắn quyết định trả thù. Từ đó, hàng loạt tình tiết mèo vờn chuột diễn ra, khiến cho Soo-hyun sống trong hoảng loạn.

Chị gái lướt mạng tìm mua máy giặt cũ, nhưng bị lừa
Chị gái lướt mạng tìm mua máy giặt cũ, nhưng bị lừa

Phim có một ý tưởng mới lạ và hấp dẫn, là sự kết hợp giữa kinh dị và công nghệ, khiến cho người xem phải suy nghĩ lại về việc mua hàng qua mạng. Đơn Hàng Từ Sát Nhân đã tạo ra một không khí kinh dị và căng thẳng cho khán giả, khiến họ cảm nhận được sự hoảng loạn của nhân vật chính. Cô gái ấy sống trong lo sợ, mỗi khi nghe tiếng mở cửa hay tiếng chuông điện thoại là lại giật mình, đến ngủ cũng không ngon giấc. Với việc khéo léo sử dụng các yếu tố âm thanh và hình ảnh để tăng cường hiệu ứng kinh dị thì tựa phim này đã thực sự tạo được sự cuốn hút và khó đoán.

Bên trong chiếc tủ này là một "món hàng"
Bên trong chiếc tủ này là một “món hàng”

Tuy nhiên, phim cũng có nhiều điểm yếu về nội dung và kỹ thuật. Một số chi tiết không có tính logic và thuyết phục, ví dụ như việc sát nhân có thể xâm nhập vào căn nhà của Soo-hyun một cách dễ dàng. Ngoài ra, phim cũng có quá nhiều tình tiết quá đà và phi thực tế, đôi chỗ còn dài dòng không cần thiết. Phim cũng không khai thác sâu vào nhân vật và động cơ của sát nhân, khiến cho hắn chỉ là một kẻ điên cuồng không có gì đặc biệt.

Cảnh sát tích cực điều tra, giúp nạn nhân thoát khỏi đơn hàng từ kẻ sát nhân
Cảnh sát tích cực điều tra, giúp nạn nhân thoát khỏi đơn hàng từ kẻ sát nhân

Về diễn xuất, Shin Hye-sun đã hoàn thành tốt vai diễn của mình, khi thể hiện được sự hoảng sợ, lo lắng và quyết tâm của Soo-hyun. Cô đã tạo được sự đồng cảm với khán giả và khiến cho họ theo dõi câu chuyện của cô. Kim Sung-kyun cũng có một vai diễn ấn tượng, khi hóa thân thành một sát nhân lạnh lùng, tàn nhẫn và xảo quyệt. Anh đã tạo được sự ghê sợ và căm ghét cho người xem. Về âm thanh và hình ảnh, phim không có điểm nổi trội trong khoảng này.

Vé xem phim Đơn Hàng Từ Sát Nhân
Vé xem phim Đơn Hàng Từ Sát Nhân

Tóm lại, Đơn Hàng Từ Sát Nhân là một bộ phim có ý tưởng hay, mang lại cho người xem những phút giây căng thẳng và kịch tính.

타겟/Don't Buy The Seller

Nội dung - 7
Diễn viên và diễn xuất - 7.5
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 7

7.2

HAY

User Rating: 3.58 ( 1 votes)

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments