Hấp dẫn đến những phút cuối cùng!!!

Poster phim Quái Đản

Quái Đản (tựa gốc: Freaky) một tác phẩm thể loại hài, kinh dị đến từ nhà trùm kinh dị Blumhouse, được thực hiện bởi đạo diễn Christopher Landon – người mang đến thành công cho hai phần của phim Happy Death Day vào năm 2017 và 2019. Mặc dù là một tác phẩm kinh dị nhưng thay vì mang những yếu tố rùng rợn, giật gân, làm cho khán giả khiếp sợ thì bộ phim này lại đem đến một không khí hài hước và những tình huống éo le con gà rang me. Bộ phim nhận được 85% tươi từ chuyên trang Rotten Tomatoes, 6.9 điểm trên IMDb cũng như nhận được 4 đề cử của giải Critics Choice Super Awards. Cùng nhau khám phá Quái Đản (Freaky) có gì thú vị nhé?

Nội dung:

Phim kể về một nữ sinh năm cuối trung học Millie Kessler (Kathryn Newton đóng) – một cô gái xinh đẹp nhưng khá nhút nhát, không có gì nổi bật nên thường xuyên bị các bạn học trêu chọc. Chính vì là một cô gái có phần yếu đuối nên cô không may bị tên sát nhân hàng loạt Blissfield Butcher (Vince Vaughn đóng) hãm hại. Tuy nhiên, sau đó Millie bất ngờ phát hiện ra mình không bị giết mà linh hồn của cô và Blissfield bị tráo đổi, cô nhận ra mình chỉ có 24 tiếng để lấy lại thân xác cũ trong khi đang mang vẻ ngoài của tên sát nhân. Nếu không kịp, cô sẽ bị mắc kẹt mãi trong hình hài của một tên tội phạm đang bị cả thành phố truy nã. Trái ngược với Millie, tên sát nhân lại lợi dụng hình hài của Millie để tiến hành các cuộc tàn sát mọi người xung quanh nhằm thỏa mong ước giết chóc của mình.

Phân cảnh khiến mọi chuyện éo le trong Quái Đản bắt đầu

Nhìn chung thì nội dung liên quan đến hoán đổi thân xác từ trước đến nay không hiếm, nó mang lại nhiều tiếng cười là thế. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là hoán đổi giữa tên sát nhân máu lạnh và cô nữ sinh hiền lành, điều này tạo ra sự đối lập gần như hoàn toàn. Nội dung phim được xây dựng khá dễ hiểu, có trước có sau. Tuy là vậy, có một số chi tiết vẫn chưa thực sự được giải đáp rõ như nguồn gốc của việc hoán đổi. Có chăng bộ phim này chỉ là phần mở đầu, khi mà câu chuyện này được tiết lộ có liên quan đến Happy Death Day? Nếu là thật thì điều này sẽ làm cho fan vô cùng háo hức và trông chờ nếu thực sự có màn kết hợp giữa nữ chính Tree của Happly Death Day và Millie của Freaky, từ đó những khúc mắc về câu chuyện hi vọng sẽ được làm rõ ở những tác phẩm tiếp theo.

Có vẻ như phim đã bị cắt ở vài phân đoạn kinh dị, nếu là một khán giả hay xem phim thì bạn sẽ nhận ra ngay, đây là một điều cực kỳ đáng tiếc. Tuy những đoạn bị cắt không ảnh hưởng nhiều đến mạch phim nhưng cũng làm cho độ hấp dẫn của phim giảm đi đôi chút.

Diễn viên, diễn xuất, nhân vật:

Với Quái Đản, đạo diễn Christopher Landon cũng trình làng luôn mỹ nữ mới của ông là Kathryn Newton. Từng xuất hiện trong dự án điện ảnh Detective Pikachu (Thám tử Pikachu) năm 2019 trong vai cô phóng viên Lucy Stevens, cô nhận được nhiều sự khen ngợi với vẻ đẹp ngọt ngào. Qua vai diễn này, tên tuổi của cô cũng được hâm nóng trở lại sau khi từng tham gia vào các tác phẩm ăn khách Lady Bird, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri hay Ben Is Back cũng như sau khi giành giải thưởng “diễn viên trẻ xuất sắc nhất” trong bộ phim siêu nhiên Paranormal Activity 4.

Trở lại với bộ phim lần này, Kathryn phải vào 2 vai có tính cách hoàn toàn khác nhau, từ một cô gái yếu ớt đến một gã to lớn hừng hực tà khí đâm giết. Nhìn chung, cô thoát vai khá ổn và tròn. Tuy nhiên có một điểm trừ là khi cô trở thành Blissfield, biểu cảm của nữ diễn viên chưa đa dạng với đôi mắt lườm, nhìn chằm chằm, nhiều cảnh có biểu cảm như thế khiến càng về sau khán giả bớt “sợ” nhân vật này hơn.

Nhân vật Millie sau khi bị hoán đổi thân xác

Nam diễn viên gạo cội thường được biết đến như một “cây hài” Vince Gaughn – người từng góp mặt trong Jurassic Park phần đầu tiên năm 1997 cũng như vai chính trong phim hành động Bawl In Block 99 năm 2017, thủ vai tên sát nhân.

Nam diễn viên Vince Gaughn trong vai Blissfield Butcher

Nam diễn viên hóa thân vô cùng duyên dáng và hài hước sau khi đổi thân xác, những cử chỉ, hành động, dáng đi khiến cho khán giả phải bật cười. Mình tin người xem sẽ nhớ nhân vật này trong bộ dạng của Millie hơn vì khi là Blissfield nam diễn viên ít có đất diễn vì đa số là đeo mặt nạ.

Một điểm đáng khen nữa là tuyến nhân vật phụ, hội “chị em” luôn hết mình vì bạn bè, lăn xả bất chấp hiểm nguy mặc cho có thể bị kết tội. Các diễn viên đều có vai trò riêng, vừa đủ góp phần làm cho câu chuyện thêm kịch tính.

Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo:

Âm thanh chính là điểm “ăn tiền” của phim. Những tiếng động mạnh, bất ngờ, nhạc kịch tính làm cho khán giả giật mình. Những màn đâm chém vừa phải, không quá ghê rợn.

Trong mùa dịch căng thẳng thế này ở các nước phương Tây, việc phim chất lượng như Freaky ra rạp cũng đáng để trải nghiệm. Phim công chiếu từ ngày 27.11.2020, mời các bạn đón xem.

I WILL S*CK YOUR D*CK! =))))))))

Là một người đam mê điện ảnh, mình mong muốn góp một phần cảm nhận của mình về các bộ phim để mọi người có thể tham khảo và lựa chọn phim để giải trí cho phù hợp. Tất cả những bài viết...