Johnny English Strikes Again (Johnny English: Tái Xuất Giang Hồ) khá thích hợp cho những bạn thích Mr. Bean hoặc những ai muốn tìm đến những tiếng cười sau những giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên để bạn có thể cười sặc sụa, cười lên bờ xuống ruộng thì cần phải xem lại nhé!

Nội dung phim

Nội dung của Johnny English Strikes Again vẫn không có gì mới so với những bộ phim hài về điệp viên và 2 phần phim trước đây của mình. Câu chuyện bắt đầu sau khi trụ sở chính của nước Anh bị tấn công mạng. Danh tính của tất cả các điệp viên bí mật bị phanh phui và chính phủ buộc phải nhờ đến các điệp viên đặc biệt khác chưa bị rò rỉ thông tin. Và những điệp viên còn lại ấy đều là những cụ lão, trong đó có Johnny English. Sau một vài hành động ngớ ngẩn như thường lệ của mình, Johnny English tiếp tục gây họa và tạo cho mình cơ hội trở lại làm một điệp viên thực thụ. Anh được MI7 giao cho nhiệm vụ vô cùng cấp bách để tìm cho ra tên hacker đứng sau vụ tấn công.

Poster phim Johnny English Strikes Again
Poster phim Johnny English Strikes Again

Với phong cách pha lẫn giữa một chút gì đó của 007 và một chút gì đó của Mr. Bean, nội dung của phim hoàn toàn cũ kỹ khi vẫn dẫn khán giả đi trên một hành trình quá quen thuộc. Một chàng điệp viên ngớ ngẩn, tiếp tục ăn may trên chuyến phiêu lưu thứ 3 của mình. Những chi tiết hài hước xen lẫn sự quái dị của nhân vật Johnny English không còn được tự nhiên như phần phim đầu tiên và có lẽ nó đã khiến nhiều khán giả cảm thấy quá nhàm chán. Nên đa số những tiếng cười trong rạp chiếu không còn được như xưa. Sẽ có những người cười sặc sụa trong rạp, nhưng nó chỉ đối với ai ít xem phim hoặc gu xem cực kỳ dễ tính, thích những bộ phim hài thị trường. Còn với những khán giả khó tính thì khó có thể để họ bật ra tiếng cười, chí ít chỉ có thể khiến họ mỉm cười hoặc chắc lưỡi mà thôi. Đối với cá nhân thì mình thuộc tuýp người xem thứ 2, nhưng phải nói là có 1 vài đoạn Johnny English Strikes Again khiến mình bật cười thật sự.

Mạch phim xoay vòng theo hành trình của Johnny English và nó cứ đi từ tốn với những cảnh hài hước của điệp viên siêu bựa này. Một tình hình cấp bách, một nhiệm vụ gần như cần phải giải quyết ngay tức thì nhưng bạn sẽ không có bất kỳ một cảm giác lôi cuốn, căng thẳng hay chạy đua với thời gian trong phim.

Diễn viên và diễn xuất

Thông qua lần trở lại này, bạn có thể thấy Rowan Atkinson đã có tuổi, tóc đã bạc, lối diễn của anh cũng bớt linh hoạt như xưa. Nhưng rõ ràng diễn xuất là thứ không thể thay đổi được trong Rowan Atkinson. Vẫn với nét mặt đó, cách mà anh điều khiển chân mày, mắt, mũi, miệng, đều sẽ khiến bạn cảm thấy tếu tếu và buồn cười khi nhìn thấy. Tuy nhiên, cái gì quá quen thuộc và không đổi mới sẽ trở nên nhàm chán, bạn sẽ thấy rõ điều mà Khen Phim nói nếu như đã thưởng thức bộ phim.

Nhân vật nữ thủ tướng do Emma Thompson thủ vai cũng không mấy ấn tượng. Phản diện của phim vẫn khá đơn giản và không sắc sảo, nhưng điều này có thể bỏ qua vì đây là phim hài, đâu cần phải “deep” như những phim điệp viên cân não khác. Với vẻ đẹp cực kỳ lôi cuống và thân hình gợi cảm, nữ diễn viên Olga Kurylenko chắc chắn sẽ đốn ngã con tim của những khán giả nam.

Một tấm poster khác của phim Johnny English Strikes Again
Một tấm poster khác của phim Johnny English Strikes Again

Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo

Nếu bạn chờ đợi một bộ phim hài những vẫn có những pha hành động đẹp mắt và hoành tráng thì Johnny English Strikes Again… không có nha. Tất cả chỉ dừng lại ở mức gây cười chứ sẽ không có độ hấp dẫn về hành động nào cả. Cảnh phim cuối cùng khi Johnny English mặc bộ giáp của lính thời xưa đối đầu với đạn cũng như bị cánh quạt của trực thăng chém vào là cảnh duy nhất mà bạn sẽ thấy ấn tượng. Âm thanh của phim cũng bình thường và sử dụng lại nhạc nền cũ của 2 phần phim trước.

Vậy bạn có nên xem Johnny English Strikes Again hay không?

Điều này Khen Phim không dám quả quyết vì nó nằm ở gu thưởng thức phim của mỗi người. Đối với ai hợp gu của Mr. Bean và 2 phần phim trước thì hẳn sẽ thấy bộ phim rất thú vị, có thể sẽ cười từ đầu đến cuối. Nhưng đối với những fan cứng của điện ảnh thì khó có thể mà khiến họ cười nhiều trong suốt thời gian xem phim. Xét một cách công bằng thì Johnny English Strikes Again vẫn là một bộ phim thích hợp cho gia đình, phù hợp giải trí nhẹ nhàng. Nhưng đối với Khen Phim thì phim thích hợp chiếu trên tivi, xem ở nhà hơn là phải bỏ tiền ra rạp,  vì mọi thứ của phim quá đơn giản, chưa xứng đáng khi được xem với một màn hình to lớn và dàn âm thanh khủng của rạp chiếu.

Johnny English Strikes Again

Nội dung - 5.5
Diễn viên và diễn xuất - 6.5
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 6

6

BÌNH THƯỜNG

User Rating: Be the first one !