Sau 5 năm đợi chờ thì cuối cùng Sing 2 (tựa Việt: Đấu Trường Âm Nhạc 2) đã chính thức ra mắt khán giả Việt Nam. Dù là có trễ hơn một số quốc gia khác nhưng không sao, bởi vì phim sẽ làm bạn thỏa mãn được sự mong đợi bấy lâu nay.

Poster của tựa phim Sing 2
Poster của tựa phim Sing 2

Sing 2 dĩ nhiên vẫn là một tựa phim “hát gì mà hoát hoài” nhưng nó lại rất cuốn. Bình thường để kể chuyện bằng lời thoại đã khó, còn phim này chơi hẳn một lốc nhạc hit Âu Mỹ nghe là ghiền luôn. Nhạc không chỉ hay mà còn hợp với hoàn cảnh nhân vật cũng như bối cảnh mà họ đang trải qua. Số lượng bài hát được sử dụng trong phim khá nhiều, lên tới hàng chục, nhưng không phải bài nào cũng được thưởng thức trọn vẹn nhé mọi người. Đôi khi có ca khúc chỉ vang lên có 1 từ đủ để khán giả nhận ra bài đó rồi thôi. Còn bài nào xuất hiện dài hơn lại khiến bạn muốn hát theo hoặc đứng lên nhún nhảy theo từng nhịp điệu.

(từ trái sang) Meena (Tori Kelly) và Alfonso (Pharrell Williams) trong Sing 2, do Garth Jennings viết kịch bản và đạo diễn.
(từ trái sang) Meena (Tori Kelly) và Alfonso (Pharrell Williams) trong Sing 2, do Garth Jennings viết kịch bản và đạo diễn.

Câu chuyện mà Sing 2 muốn kể sẽ tiếp nối phần trước, tuy nhiên những bạn chưa coi phần 1 cũng đừng có lo, bởi hãng phim Illumination Entertainment đã khéo léo tính toán kỹ, xây dựng nội dung vừa làm thỏa mãn tất cả các đối tượng khán giả, cho dù đó là lần đầu họ được tiếp cận với những nhân vật dễ thương và đầy hoài bão trong phim. Lần này, nhân vật Moon muốn biến gánh hát của mình trở nên lớn mạnh thêm nữa, biểu diễn ở nơi phố thị đông đúc nhằm tiếp cận nhiều khán giả hơn. Tuy vậy ước mơ to lớn đó gặp phải những trắc trở, để rồi sau khi vượt qua tất cả, khán giả lại nhận ra được những thông điệp còn ý nghĩa hơn cả phần 1.

Mỗi nhân vật trong phim đều sẽ có câu chuyện riêng của mình, cô Heo và cô Voi sẽ là hai nhân vật khá nổi trội trong việc kể chuyện
Mỗi nhân vật trong phim đều sẽ có câu chuyện riêng của mình, cô Heo và cô Voi sẽ là hai nhân vật khá nổi trội trong việc kể chuyện

Đồ họa đẹp tiếp tục là yếu tố làm Khen Phim ấn tượng khi xem Sing 2. Mọi thứ hiển thị sống động, chân thật và chi tiết đến bất ngờ. Từ cách chỉnh màu, dựng bối cảnh cho đến chuyển động của nhân vật đều được làm mượt mà, kết hợp với hiệu ứng âm thanh nổi để cùng tạo nên một bầu không khí chân thật y như bạn đang ngồi giữa một nhà hát rộng lớn để thưởng thức âm nhạc.

(từ trái sang) Gunter (Nick Kroll), Buster Moon (Matthew McConaughey) và Ash (Scarlett Johansson) trong Sing 2, do Garth Jennings viết kịch bản và đạo diễn.
(từ trái sang) Gunter (Nick Kroll), Buster Moon (Matthew McConaughey) và Ash (Scarlett Johansson) trong Sing 2, do Garth Jennings viết kịch bản và đạo diễn.

Tết này nếu bạn chưa biết xem gì, thì hãy mạnh dạn mua ngay tấm vé xem Sing 2 để vừa nghe nhạc, vừa giải trí lại vừa học được những thứ ý nghĩa mà lâu nay có thể đôi khi chúng ta bỏ quên chúng ở đâu đó giữa cuộc sống bộn bề.

Vé xem phim Sing 2
Vé xem phim Sing 2

Sing 2

8.5

Nội dung

7.5/10

Diễn viên và diễn xuất (thoại)

8.0/10

Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo

10.0/10

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.