Là một trong những tác phẩm điện ảnh được mong chờ nhất năm của điện ảnh Hoa ngữ, thế nhưng Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa lại khiến khán giả thất vọng tràn trề về mọi mặt khi biến bộ phim trở thành một mớ hổ lốn không hơn không kém.

1-tam-sinh-tam-the-thap-ly-dao-hoa

Câu chuyện của phim

Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào hoa có nội dung xoay quanh mối tình giữa Thượng thần Bạch Thiển (Lưu Diệc Phi thủ vai) và Thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa (Dương Dương thủ vai). Vốn là con gái duy nhất của Bạch Đế Hồ Quân, Bạch Thiển từ nhỏ đã cải nam trang bái sư học nghệ, trải qua vô vàn kiếp nạn mới có thể trở thành Thượng thần. Trong suốt ba kiếp người đầy rẫy sóng gió ấy, trái tim cô luôn tồn tại hình bóng của Dạ Hoa, người sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì Bạch Thiển.

Thế nhưng, mối tình đôi lứa gặp phải muôn trùng trắc trở khi có những kẻ rắp tâm bày mưu tính kế hòng chia rẽ uyên ương. Liệu sau tất cả, vị hôn phu kém mình chín vạn tuổi của Bạch Thiển có thể cùng nàng giữ vẹn nguyên lời thề nguyện bên nhau ba đời ba kiếp?

Bản thân nguyên tác truyện gốc là một tác phẩm ngôn tình nổi tiếng và sở hữu một lượng fan hậm mộ đông đảo, vì vậy không hề khó hiểu khi bô phim cũng tập trung rât nhiều vào yếu tố ngôn tình nhưng đáng tiếc là những tình tiết và cách thể hiện trong phim lại không thể tạo nên cảm xúc cho khán giả, đặc biệt là những người đã có cảm tình rất lớn với nguyên tác. Phim đúng ra phải tập trung khắc họa mối tình sâu đậm trải dài qua 3 kiếp người của Bạch Thiển và Dạ Hoa, nhưng thay vào đó đạo diễn lại đưa vào nhiều chi tiết được-coi-là-hài-hước với ý đồ mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả, tuy nhiên trong mắt người xem, đó lại là những phân cảnh vô duyên hết chỗ chê.

Tam Sinh Tam Thế
Khác với những hình ảnh đẹp như mơ được tung ra trước kia, toàn bộ tác phẩm là một nỗi thất vọng

Bộ phim sở hữu kịch bản rời rạc, vụn vặt, chắp vá với cách diễn đạt rối rắm, nhảy loạn lên giữa quá khứ và thực tại như thể chỉ để cho ai đã đọc truyện rồi mới có thể hiểu được, còn những khán giả chưa đọc truyện thì lại rất khó để bắt được nhịp phim. Tác phẩm điện ảnh chắc chắn không phải làm ra chỉ để cho fan hâm mộ của tiểu thuyết xem mà nó còn phải cần đáp ứng được tiêu chuẩn chung của điện ảnh trong quá trình truyền đạt câu chuyện. Thế nhưng, tất cả những gì mà Tam Sinh Tam Thế mang lại cho người xem là một kịch bản hỗ độn với hàng loạt những lỗ hổng, những điều phi lý không thể giải đáp và chấp nhận được. Bên cạnh đó, cách xây dựng kịch bản phim lại quá lỗi thời, không những giết chết đi những cái hay của nguyên tác mà còn thêu dệt nhiều tình tiết kém thông minh. Không dừng lại tại đấy, phim còn xây dựng tuyến phản diện quá yếu cùng những chiêu trò hãm hại ngớ ngẩn. Kịch bản của phim tệ đến nối đôi lúc khán giả sẽ phải tự hỏi, liệu biên kịch của bộ phim đã từng thực hiện bất cứ tác phẩm nào trước đây chưa?

Cách xây dựng nhân vật, đặc biệt là Bạch Thiển vô cùng ngớ ngẩn trong Tam Sinh Tam Thế
Cách xây dựng nhân vật, đặc biệt là Bạch Thiển vô cùng ngớ ngẩn

Diễn viên trong phim

Không chỉ vậy, cách xây dựng nhân vật cũng vô cùng ngớ ngẩn và làm mất đi cái hay của truyện, mà tiêu biểu nhất chính là nữ chính Bạch Thiển. Nhân vạt này được xây dựng theo kiểu rất hời hợt và “ba phải” khi lời nói của bất kỳ ai cũng tác động đến cô, đỉnh điểm nhất chính là vì một lời kể của một kẻ xa lạ mà cô có thể hủy hôn lễ đường đột. Xuyên suốt cả phim, có lẽ không nhiều khán giả có thể đồng cảm với nhân vật mà thay vào đó, hị sẽ cảm thấy cảm thấy Bạch Thiển của Lưu Diệc Phi không khác nào một người tầm thường, suốt ngày chỉ thích đi suy diễn và phản ứng thái quá trong tất cả mọi chuyện.

Về mặt diễn xuất, Ngọc nữ Lưu Diệc Phi luôn khoác lên mình một kiểu diễn xuất thái quá, cố gắng làm mặt lạnh mọi lúc mọi nơi nhưng không hề tạo ra khí chất nhân vật, lúc nào cũng tỏ ra y hệt như một tiểu tiên học đòi. Quả thực là nực cười khi chính người được mệnh danh là “Thần tiên tỷ tỷ” lại không thể toát ra được khí chất của một vị thần tiên. Không thể phủ nhận rằng, Lưu Diệc Phi vẫn rất đẹp, nhưng đơn giản là cô không hề hợp với nhân vật này, vậy thôi.

Lưu Diệc Phi đã thất bại trong việc thể hiện nhân vật lần này
Lưu Diệc Phi đã thất bại trong việc thể hiện nhân vật lần này

Trong khi đó, Dương Dương lại thể hiện vai Thái tử quá khác so với nguyên tác hay bản phim truyền hình. Tất nhiên, sự sang tạo, đổi mới rất xứng đáng được hoan nghênh, thế nhưng với khuôn mặt non choẹt của mình, vai diễn của nam diễn viên này không thể để lại chút cảm xúc gì cho khán giả.

Ngoại hình và diễn xuất của nam chính Dương Dương thì lại quá non - Tam Sinh Tam Thế
Ngoại hình và diễn xuất của nam chính Dương Dương thì lại quá non

Thế còn âm thanh, hình ảnh của Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa ra sao?

Bên cạnh đó, kỹ xảo và tạp hình nhân vật cũng chính là những thứ đóng vai trò vô cùng quan trọng khiến khán giả được một phen thất vọng tràn trề. Tạo hình của các nhân vật, đặc biệt là của nữ chính Bạch Thiển có nhiều phân cảnh làm cho người xem cảm thấy khó thở vì quá…xấu. Trong đó, tệ hại nhất phải kể đến bộ trang phục mà Lưu Diệc Phi khoác lên người trong ngày đại hôn – một bộ phục sức với hình thù kỳ dị và màu mè nhức mắt,  đến nỗi nhiều khán giả còn nhận xét bộ này chẳng khác gì giá đỡ nến.  Bên cạnh đó, kỹ xảo của bộ phim cũng khiến nhiều người hụt hẫng mặ dù không đến nỗi quá tệ. Đó là vì trước đấy nhà sản xuất đã liên tục quảng cáo rằng kỹ xảo trong phim sẽ được thực hiện bới ekip đến từ Hollywood, hứa hẹn trở thành tác phẩm có kỹ xảo đẹp nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, khi thực sự chiêm ngưỡng thành quả của đoàn làm phim thì lời quảng cáo trên không khác gì một trò đùa.

Bộ trang phục bị đánh giá là thảm hoạ nhất phim
Bộ trang phục bị đánh giá là thảm hoạ nhất phim

Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa được nhà phát hành CGV mua bản quyền và hiện đang được công chiếu trên các rạp chiếu phim trên toàn quốc.

Xem trailer:

Tác giả: rapchieuphim

Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa

Nội dung - 5
Diễn viên và diễn xuất - 5
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 6

5.3

TẠM

User Rating: 2.77 ( 7 votes)

Thiet Nguyen

Đẹp trai nhưng bị ảo tưởng!