“Domino: Lối Thoát Cuối Cùng” là tựa phim Việt thuộc dòng phim hành động, tội phạm. Điểm mới mẻ của phim chính là bối cảnh quay đa phần ở Mỹ, vậy nên các cảnh hành động được bung thoải mái, tạo cảm giác phấn khích cho khán giả khi xem.

Poster phim Domino: Lối Thoát Cuối Cùng
Poster phim Domino: Lối Thoát Cuối Cùng

Nội dung phim xoay quanh ông Hải Lê – một người có máu mặt ở Mỹ với lĩnh vực kinh doanh chính là vận chuyển & cho thuê kho bãi, cũng như bảo kê sòng bạc, nhưng tuyệt nhiên ông không dính dáng đến hàng cấm. Một ngày nọ, một trong các khách hàng của ông Hải báo mất “hàng”, buộc phải tìm cho ra trong 1 tuần hoặc là chúng sẽ giết sạch cả gia đình. An (Thuận Nguyễn đóng) phải bay sang Mỹ sau khi nghe tin cha bị sát hại, nào giờ tay anh bắt đầu “nhúng chàm” từ đây.

Thuận Nguyễn và Cát Hạ trong phim "Domino: Lối Thoát Cuối Cùng"
Thuận Nguyễn và Cát Hạ trong phim “Domino: Lối Thoát Cuối Cùng”

Về mặt nội dung, Khen Phim thấy không có gì mới so với các phim cùng thể loại của các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ. Tuy nhiên, khi so với các phim Việt Nam cùng đề tài thì “Domino: Lối Thoát Cuối Cùng” lại là điểm sáng, khi người xem được chứng kiến cảnh hành động với diễn xuất của người Việt, nói tiếng Việt là chủ yếu. Vâng, ngôn ngữ chính là điểm nhấn của phim, khi cảnh hành động thì đậm chất giang hồ, còn lời thoại là tiếng mẹ đẻ; điều này làm cho khán giả có thể tập trung vào từng cảnh hành động thay vì phải mỏi mắt liếc lên liếc xuống để đọc phụ đề như khi coi phim hành động nước ngoài.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn góp mặt trong phim với vai diễn ông trùm buôn hàng cấm
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn góp mặt trong phim với vai diễn ông trùm buôn hàng cấm

Các cảnh hành động là điểm sáng của phim, như đã nói, vì quay trên đất Mỹ nên họ có thể làm hết sức mình, cho diễn ra những sự kiện khó có thể diễn ra tại một nơi an toàn như Việt Nam. Khen Phim điểm sơ qua thấy có buôn bán ma túy, giang hồ thanh toán nhau bằng cách bắn súng ầm ầm, thọc dao tóe máu tè le hay thậm chí là tay trong tay ngoài với cả chính quyền. Điểm đặc biệt là mấy cảnh ấy được nâng tầm hơn so với các phim quay tại Việt Nam, giang hồ không nói nhiều, chỉ cần nói mồm mà đi chơi xa là cứa cổ, nổ súng cho chết liền, đúng đậm chất giang hồ Mỹ.

Diễn viên Quốc Cường trong vai người hỗ trợ của Hải Lê
Diễn viên Quốc Cường trong vai người hỗ trợ của Hải Lê

Diễn xuất của các diễn viên thì Khen Phim chia làm 2 nhánh, một bên là kỳ cựu và diễn tốt, bao gồm chú Huỳnh Anh Tuấn, Quốc Cường. Phải nói là ra được cái nét của những ông trùm mafia, không sợ chết, chả sợ súng, đụng là trụng liền luôn. Trong khi đó, bên nhánh còn lại sẽ có Cát Hạ và Thuận Nguyễn với diễn xuất ở mức trung bình. Thuận Nguyễn vào vai một “giang hồ mới nhú” nên nét mặt hay cử chỉ đúng là ở mức bình thường, không có nét uy nghiêm để làm cho đàn em phải cúi đầu. Trong khi đó, Cát Hạ cần cải thiện thêm về khả năng diễn xuất, trong đó có cách thoại là yếu tố mà nữ diễn viên trẻ này nên cải thiện trước tiên.

Vé xem phim "Domino: Lối Thoát Cuối Cùng"
Vé xem phim “Domino: Lối Thoát Cuối Cùng”

Dù có nhiều cảnh hành động mãn nhãn, nhưng “Domino: Lối Thoát Cuối Cùng” vẫn có nhược điểm, mong là các phim sau thì ekip sẽ cải thiện hơn nữa phần âm thanh, cụ thể là phần thoại. Ở bản phim mình được xem thì âm thanh không đồng nhất. Ví dụ cùng là 1 người, cùng 1 câu thoại nhưng nửa câu trước thì nghe rất rõ (do lồng tiếng lại?), nửa câu sau lại nghe yếu đi hẳn, nhất là các câu nói của bọn mafia, tự nhiên đang nghe âm trầm uy lực thì chuyển sang yếu ớt hẳn. Việc xử lý âm thanh cũng chưa ổn bởi âm lượng và chất lượng âm thanh bị chênh nhau quá rõ, điển hình như cảnh gọi điện trong hành lang ga tàu điện ngầm, lúc thì nghe rõ do được lồng lại, khi thì bị vang (do thu âm trực tiếp). Tiếp đến, phần thoại tiếng Anh của diễn viên người Việt cũng chưa quá tốt, phát âm quá chậm nên không tạo được dáng dấp của một tên trùm xã hội đen.

Tóm lại, “Domino: Lối Thoát Cuối Cùng” là nỗ lực rất đáng ghi nhận, đưa dòng phim hành động Việt Nam lên tầm cao mới, có thể sánh được với các phim nước ngoài khi xét về yếu tố hành động. Chỉ cần cải thiện thêm về âm thanh và diễn xuất nữa là tuyệt vời luôn.

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.