“Đạo diễn trăm tỷ” Võ Thanh Hòa đã mang một phần tuổi thơ của biết bao thế hệ lên màn ảnh rộng với “Kính Vạn Hoa: Bắt Đền Con Ma”. Phim chuyển thể từ 2 tập truyện là “Bắt đền hoa sứ” và “Con mả con ma” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, kể về nhóm bạn nhỏ Hạnh, Long, Quý cùng nhau điều tra về một con ma bí ẩn. Một bộ phim gợi nhớ về những ngày hè nghịch ngợm, những trò chơi tuổi thơ mà chắc hẳn ai cũng từng trải qua.

Chuyện phim bắt đầu từ cuộc thi viết văn ở trường, với phần thưởng là quyền đặt tên cho cây phượng mới trồng. Từ đây, nhóm bạn Hạnh, Long, Quý vì tò mò mà bắt đầu cuộc điều tra về “con ma đồi Cắt Cỏ”. Hành trình của ba đứa trẻ không chỉ là những pha phá làng phá xóm quen thuộc, mà còn là những bài học về tình bạn, sự dũng cảm và cả những rung động đầu đời. Tuy nhiên, mình sẽ không kể chi tiết hơn đâu, để mọi người tự khám phá khi xem phim nhé!

Về diễn viên, mình thấy nhân vật Hạnh trong bản điện ảnh khá giống với bản truyền hình ngày xưa, nhưng Long và Quý thì có vẻ khác một chút, chỉ đâu đó tương đồng được khoảng một nửa thôi. Có lẽ đây là một sự thay đổi để phù hợp với thời đại hơn chăng? Các diễn viên nhí diễn xuất khá tự nhiên, đáng yêu, nhưng đôi chỗ lời thoại lại hơi người lớn quá, thiếu đi sự hồn nhiên của trẻ con.

Điểm cộng lớn nhất của phim chắc chắn là phần hình ảnh. Màu phim được chỉnh rất đẹp, tươi sáng và rực rỡ, cộng thêm những cảnh quay tái hiện lại tuổi thơ như đánh lộn, đi qua ngầm tràn, vào rừng tắm suối, ra đồng bắt tôm cá nướng ăn… Thực sự là rất đã mắt và gợi nhớ về một thời oanh liệt của mình. Âm nhạc trong phim cũng rất hay, đặc biệt là bài hát do Lương Bích Hữu thể hiện. Hiệu ứng tiếng động cũng được làm khá tốt, tạo cảm giác chân thực cho người xem. Tuy nhiên, kỹ xảo hình ảnh thì mình thấy không có gì quá đặc sắc.

Nói chung, “Kính Vạn Hoa: Bắt Đền Con Ma” là một bộ phim khá ổn, mang lại những giây phút giải trí nhẹ nhàng và gợi nhớ về tuổi thơ. Tuy nhiên, thời lượng phim hơi dài (127 phút) nên có một vài đoạn bị kéo lê thê, làm giảm đi sự kịch tính. Mình nghĩ nếu đoạn bắt ma và tìm ra sự thật được làm nhanh gọn hơn thì sẽ hấp dẫn hơn nhiều.
Phù hợp với:
- Khán giả yêu thích thể loại phim gia đình, phiêu lưu.
- Khán giả muốn tìm lại ký ức tuổi thơ.
- Gia đình có trẻ em.
Không phù hợp với:
- Khán giả thích phim có nhiều tình tiết phức tạp, kịch tính.
- Khán giả lớn tuổi khó tính (là mình á)



