The Greatest Showman (tựa Việt: Bậc Thầy Của Những Ước Mơ) không chỉ cuốn hút khán giả bởi Người Sói Hugh Jackman mà còn bởi những đoạn nhạc hay hút hồn mà nhà sản xuất Twentieth Century Fox đã hé lộ trong trailer. Ngoài ra, đây cũng là bộ phim thứ hai mà Hugh Jackman và Michelle Williams đóng chung với nhau kể từ Deception (2008).

Poster của The Greatest Showman
Poster của The Greatest Showman

Bị mất việc vì công ty phá sản, P.T. Barnum (Hugh Jackman vào vai) buộc phải tìm cách kiếm tiền để chăm lo cho cuộc sống của cô vợ xinh đẹp (Michelle Williams) cùng 2 cô con gái bé bỏng, dễ thương. Ban đầu anh tận dụng lại một bảo tàng cũ để kiếm tiền, tuy nhiên mọi thứ chẳng hề khả quan như dự tính. Từ một kẻ trắng tay, Barnum bắt đầu nảy ra ý định tập hợp những con người đặc biệt để tạo nên những màn biểu diễn xuất sắc và nhận được sự mến mộ của công chúng. Nói một cách vui vẻ thì Barnum đang tìm những “dị nhân”, với nhiều vóc dáng, tính cách khác nhau. Những con người này luôn né tránh xã hội vì lúc đó chưa ai chấp nhận họ, thậm chí là cha mẹ cũng không muốn nhận đó là con mình.

Cặp đôi này phải trải qua nhiều "ngang trái" trước khi đến được với nhau
Cặp đôi này phải trải qua nhiều “ngang trái” trước khi đến được với nhau

The Greatest Showman được xây dựng dựa trên một câu chuyện khá đơn giản nhưng lại không hề đơn điệu. Với những ai lo sợ Hugh Jackman sẽ phá nát bộ phim thì giờ đây bạn đã hoàn toàn yên tâm rồi đó, mặc dù quay ngoắt 180 độ chuyển từ đóng phim hành động sang phim tình cảm, tâm lý nhưng diễn xuất của Hugh đã kịp “điều chỉnh” để hợp hơn với bộ phim. Là một bộ phim nhạc kịch nên The Greatest Showman dĩ nhiên phải tràn đầy những tiếng hát và giai điệu hấp dẫn. Âm nhạc và diễn xuất tuyệt vời sẽ khiến bạn đắm chìm hoàn toàn vào bộ phim, trải qua những cảm xúc mãnh liệt, từ đau buồn cho tới hân hoan của từng nhân vật. The Greatest Showman còn khiến khán giả bất ngờ với việc đưa những tiếng động thông thường vào trong âm nhạc, biến nó từ một thứ âm thanh khó nghe thành những giai điệu vui tai và tạo sự hứng khởi cho người nghe. Bạn sẽ cảm nhận rõ nhất điều này qua những có âm thanh được tạo ra từ việc đóng đinh vào gỗ, bằng kính, hay đơn giản chỉ là dậm chân xuống ghế chẳng hạn. Đây là chưa kể đến những màn nhảy múa cực đẹp mắt mà chỉ nhìn thôi bạn cũng sẽ cảm thấy buồn tay buồn chân và muốn thực hiện theo những động tác điêu luyện và đẹp mắt của diễn viên.

Gánh hát của ông bầu P.T. Barnum
Gánh hát của ông bầu P.T. Barnum

Không hề có những câu chửi thề thô thiển, cũng không có cảnh nóng, và hiển nhiên là các cảnh bạo lực bị tiết giảm đáng kể; chỉ có âm nhạc và những điệu nhảy được dùng để chinh phục khán giả, ngay cả đối với những người không yêu thích gì mấy thể loại phim âm nhạc như The Greatest Showman. Chưa hết, cách nhân vật P.T. Barnum “giữ lửa” cho gánh xiếc, cũng như khiến khán giả tò mò, không ngừng bàn tán về các buổi biểu diễn của anh cũng là một trong những chi tiết đắt giá trong bộ phim này.

Áp-phích quảng bá cho phim Poster của The Greatest Showman
Áp-phích quảng bá cho phim Poster của The Greatest Showman

Đừng ngần ngại, cho dù bạn là ai, bạn ra sao đi chăng nữa thì hãy cứ tự tin tỏa sáng, tự tin rủ rê bạn bè ra rạp thưởng thức bộ phim âm nhạc tuyệt vời này!

Vé coi phim The Greatest Showman tại BHD Thảo Điền
Vé coi phim The Greatest Showman tại BHD Thảo Điền

Một vài điều thú vị khi xem The Greatest Showman:

  • Đoạn credit mở đầu và kết thúc phim được làm theo phong cách của phim câm.
  • Logo của 20th Century Fox được hiển thị theo phong cách cũ, và cả ở dạng trắng đen trước khi logo hiện đại được trình chiếu.
  • Danh sách các ca khúc trong phim được cập nhật tại đây.

The Greatest Showman

Nội dung - 7
Diễn viên và diễn xuất - 7
Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo - 8

7.3

HAY

Phim hay, phần âm nhạc rất ấn tượng.

MUA VÉ
User Rating: 3.48 ( 2 votes)

Mọi bài đánh giá đều chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết. Nếu bạn muốn góp ý cho bài review, xin vui lòng comment với ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Mém
Mém
01/01/2018 09:53

review nhạt quá thớt ơi, bác khen cũng dc mà chê cũng dc, đừng làm hoa hậu thân thiện